Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển mới tới Myanmar

Ngày 6/3, Trung Quốc đã khai trương một tuyến vận tải biển mới từ cảng Khâm Châu, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tới Myanmar.
Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển mới tới Myanmar ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân hoa xã)

Theo Tân Hoa xã ngày 6/3, Trung Quốc đã khai trương một tuyến vận tải biển mới từ cảng Khâm Châu, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tới Myanmar.

Tuyến vận tải quốc tế mới sẽ nối Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) với các cảng biển ở một số nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia và Việt Nam, trước khi tới Myanmar. Đây là tuyến vận tải trực tiếp đầu tiên nối Myanmar với Vịnh Bắc Bộ.

Với động thái trên, nay thời gian vận chuyển hàng hóa từ Vịnh Bắc Bộ tới thành phố Yangon của Myanmar sẽ chỉ mất 12 ngày, rút ngắn 7 ngày so với tuyến vận tải truyền thống.

Hiện có hơn 20 tuyến vận tải biển xuất phát từ Vịnh Bắc Bộ tới những cảng biển lớn trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong bối cảnh Quảng Tây đang tìm cách mở rộng các tuyến vận tải biển tới thêm nhiều nước ở Trung Đông và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục