Trung Quốc khám phá đường dây buôn lậu hàng điện tử

Các lực lượng chức năng ở khu hành chính đặc biệt Hongkong và đặc khu kinh tế Thâm Quyến của Trung Quốc vừa khám phá ra một đường dây buôn lậu hàng điện tử qua hệ thống thoát nước ngầm, bắt giữ 11 đối tượng liên quan, trong đó có 2 người ở Hongkong và 9 người ở Thâm Quyến.

Các lực lượng chức năng ở khu hành chính đặc biệt Hongkong và đặc khu kinh tế Thâm Quyến của Trung Quốc vừa khám phá ra một đường dây buôn lậu hàng điện tử qua hệ thống thoát nước ngầm, bắt giữ 11 đối tượng liên quan, trong đó có 2 người ở Hongkong và 9 người ở Thâm Quyến.

Phóng viên TTXVN tại
Hongkong dẫn nguồn tin từ cơ quan hải quan tại hai khu vực nói trên cho biết cách thức buôn lậu của đường dây này là chuyển hàng từ đầu cống ngầm ở Hongkong sang đầu cống ngầm ở cửa khẩu Thâm Quyến, sau đó tiếp tục lén lút đưa hàng vào sâu trong đặc khu kinh tế này cũng qua hệ thống cống ngầm.

Sau 10 ngày theo dõi, các lực lượng hải quan phát hiện bọn buôn lậu thường chuyển hàng vào đêm khuya, mỗi tuần ba lần và trị giá mỗi chuyến hàng khoảng hơn 100.000 USD.

Trong năm ngoái và đầu năm nay, hải quan
Hongkong và Thâm Quyến cũng đã phát hiện hai đường dây buôn lậu qua đường hầm tự tạo. Hiện cảnh sát Hongkong đã tăng cường tuần tra khoảng 20 cửa cống ngầm thông với Thâm Quyến.

Tình trạng buôn lậu hàng điện tử từ
Hongkong vào Trung Quốc đại lục phát sinh do mặt hàng này không phải chịu thuế tại Hongkong, trong khi thuế suất ở đại lục là 17%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục