Trung Quốc khẳng định duy trì kênh liên lạc cần thiết với Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh ý nghĩa của các kênh thông tin liên lạc là nhằm tăng cường sự hiểu biết và quản lý sự khác biệt.
Trung Quốc khẳng định duy trì kênh liên lạc cần thiết với Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 14/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc và Mỹ đang duy trì các kênh thông tin liên lạc cần thiết.

Quan chức này đã thông tin như vậy khi được hỏi về khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành điện đàm.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Uông Văn Bân nhấn mạnh ý nghĩa của các kênh thông tin liên lạc là nhằm tăng cường sự hiểu biết và quản lý sự khác biệt.

[Nhà Trắng: Các kênh liên lạc của Mỹ với Trung Quốc vẫn mở]

Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington mong muốn nối lại các hoạt động liên lạc thường xuyên với Bắc Kinh và Tổng thống Biden hy vọng sẽ điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi ông Tập Cận Bình vừa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ nên được xây dựng dựa trên các lợi ích và trách nhiệm chung của hai quốc gia, cũng như dựa trên tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Tần Cương nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình, hợp tác cùng có lợi nhằm theo đuổi mối quan hệ tốt đẹp và ổn định với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục