Trung Quốc khẳng định nhập dầu hợp pháp từ Iran

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ nhập dầu một cách hợp pháp từ Iran thông qua các kênh chính thức.
Theo Tân Hoa xã, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 21/3 tuyên bố Bắc Kinh sẽ nhập khẩu dầu mỏ một cách hợp pháp từ Iran thông qua các kênh chính thức theo hướng hợp lý và công bằng.

Ông Hồng Lỗi nói rằng hoạt động nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc căn cứ trên nhu cầu phát triển kinh tế, không vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng không hủy hoại lợi ích của bên thứ ba và của cộng đồng quốc tế.

Ông nêu rõ: "Bắc Kinh phản đối bất cứ nước nào căn cứ theo luật pháp của mình để áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào một quốc gia khác," khẳng định Trung Quốc sẽ không chấp nhận việc dồn các biện pháp trừng phạt đơn phương cho nước thứ ba.

Bình luận của ông Hồng Lỗi được đưa ra trong một cuộc họp báo khi được hỏi về thông cáo của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton liên quan tới các biện pháp trừng phạt Iran.

Tuyên bố của bà Hillary hôm 20/3 nói rằng Mỹ trước mắt sẽ miễn trừ Nhật Bản và 10 nước châu Âu (gồm Bỉ, Anh, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha) khỏi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc liên quan tới Iran, vì các nước trên đã giảm "đáng kể" lượng dầu nhập khẩu từ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cùng ngày, Nhật Bản tuyên bố Trung Quốc và Ấn Độ cần đảo ngược tình thế và giảm nhập khẩu dầu của Iran để tham gia các nỗ lực của quốc tế nhằm gây sức ép lên Tehran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đưa ra tuyên bố này trong ngày Tokyo thông báo sẽ tiếp tục giảm "đáng kể" lượng dầu nhập khẩu từ Iran.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz cho hay Ancara có thể vẫn được miễn các biện pháp trừng phạt, mà Washington có kế hoạch áp đặt với các nước nhập khẩu dầu mỏ của Iran, cho dù Thổ Nhĩ Kỳ không nằm trong danh sách được miễn trừng phạt mà Washington công bố trước đó.

Ông Yildiz khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mua dầu của Iran cho tới khi hết hạn hợp đồng. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu khoảng 200.000 thùng dầu/ngày từ Iran, chiếm trên 7% lượng dầu xuất khẩu của Tehran.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, nguồn tin từ Bộ Kinh tế Hàn Quốc cho biết Seoul và Mỹ sẽ "sớm" tiến hành các vòng đàm phán chính thức khác để thảo luận việc Hàn Quốc giảm bớt lượng nhập khẩu dầu lửa từ Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục