Trung Quốc khẳng định quản lý internet đúng luật

Trung Quốc khẳng định quy định của nước này về Internet phù hợp với luật pháp và không cho phép sự can thiệp vô lý từ bên ngoài.
Theo Tân hoa xã, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 25/1 khẳng định các quy định của nước này về Internet phù hợp với luật pháp và Trung Quốc không cho phép sự can thiệp vô lý từ bên ngoài.

Trả lời phỏng vấn Tân hoa xã, người phát ngôn của văn phòng trên nhấn mạnh Trung Quốc thực hiện quản lý Internet đúng pháp luật để hướng tới xây dựng mạng lưới thông tin hiệu quả và đáng tin cậy hơn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Những quy định này dựa trên Hiến pháp, Luật bảo vệ trẻ vị thành niên và Quy định về An toàn Internet đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua.

Theo người phát ngôn trên, luật pháp Trung Quốc cấm đăng tải bất cứ thông tin nào trên Internet có ý đồ kích động chống phá nhà nước, bạo lực, khủng bố hoặc có nội dung đồi trụy. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác, trao đổi ý kiến với các nước khác về vấn đề phát triển và quản lý Internet, song cực lực phản đối bất cứ hành vi nào bất chấp luật pháp Trung Quốc hay can thiệp công việc của nước này "dưới chiêu bài quản lý Internet".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Google - nhà cung cấp các dịch vụ tìm kiếm trên mạng của Mỹ mới đây cảnh báo rút khỏi Trung Quốc do bị kiểm duyệt và tin tặc tấn công.

Một phát ngôn viên Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ngày 25/1 khẳng định chính sách của Trung Quốc về an toàn Internet hoàn toàn "minh bạch và nhất quán", những cáo buộc cho rằng Chính phủ Trung Quốc tham gia tấn công mạng, dù dưới bất cứ hình thức nào, là vô căn cứ và nhằm bôi nhọ nước này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công nhằm vào Google, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Trung Quốc điều tra triệt để và rõ ràng về các vụ tấn công trên Internet gần đây.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/1 đã ra tuyên bố kêu gọi Mỹ ngừng sử dụng cái gọi là "tự do Internet" để đưa ra những cáo buộc phi lý đối với Trung Quốc, cho rằng việc làm đó sẽ làm phương hại quan hệ Trung-Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục