"Trung Quốc không can thiệp vào bầu cử Venezuela"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Venezuela là thiếu cơ sở.
Ngày 25/9, Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này có ý định gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Venezuela sau khi ứng cử viên đối lập Henrique Capriles ám chỉ một số thỏa thuận kinh tế gần đây giữa Bắc Kinh và Caracas nằm trong chiến lược nhằm tạo điều kiện cho đương kim Tổng thống Hugo Chavez thắng cử.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng những cáo buộc trên hoàn toàn thiếu cơ sở, đồng thời khẳng định khi ký kết các thỏa thuận với Venezuela, Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp nước này tôn trọng luật pháp và mọi quy định của các nước đối tác.

Hôm 21/9, Trung Quốc và Venezuela  đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có dự án khai thác mỏ vàng Las Cristinas có trữ lượng lên tới 16 triệu ounce, một trong những mỏ vàng lớn nhất thế giới chưa được khai thác.

Một ngày sau đó, ứng cử viên đối lập Capriles tuyên bố sẽ không dâng nguồn tài nguyên của Venezuela cho “bất kỳ quốc gia nào” để đánh đổi phần thắng trong cuộc bầu cử ngày 7/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục