Trung Quốc không có ý định can thiệp công việc nội bộ của Australia

Trung Quốc không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Canberra hoặc gây ảnh hưởng tới công việc chính trị nội bộ của nước này thông qua các hoạt động tài trợ chính trị.
Trung Quốc không có ý định can thiệp công việc nội bộ của Australia ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 5/12, phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định nước này không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Australia.

Ông Cảnh Sảng khẳng định Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau trong quá trình phát triển mối quan hệ hữu nghị với các nước khác. Và Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách này trong quá trình xây dựng các mối quan hệ song phương với Australia.

Theo ông Cảnh Sảng, Bắc Kinh không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Canberra hoặc gây ảnh hưởng tới công việc chính trị nội bộ của nước này thông qua các hoạt động tài trợ chính trị.

[Trung Quốc-Australia tổ chức tập trận chung đầu tiên ở Côn Minh]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hối thúc Australia dẹp bỏ những định kiến, đánh giá Trung Quốc và các mối quan hệ song phương theo cách thức khách quan và công bằng, đồng thời khẳng định các mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa Trung Quốc và Australia luôn phù hợp với lợi ích của hai nước.

Trước đó, truyền thông quốc tế cùng ngày đã trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định các đạo luật mới của nước này sẽ nghiêm cấm những hoạt động tài trợ chính trị của nước ngoài để tránh sự can thiệp từ bên ngoài đối với công việc chính trị trong nước, trong đó đề cập đến “những báo cáo đáng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục