Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

Trung Quốc cho rằng Thủ tướng Abe đã "đóng cánh cửa đối thoại" với Trung Quốc khi thực hiện chuyến thăm đền Yasukuni.
Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau lễ viếng đền Yasukuni ở Tokyo ngày 26/12. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 30/12, Trung Quốc tuyên bố sẽ không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho tới khi ông Abe thừa nhận những sai lầm về các vấn đề giữa hai nước kể từ khi ông nhậm chức 1 năm trước.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng Thủ tướng Nhật Bản đã "đóng cánh cửa đối thoại" với các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi thực hiện chuyến thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo hồi tuần trước.

Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua một thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản tới viếng ngôi đền gây tranh cãi - nơi thờ các binh sỹ Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh.

Tại ngôi đền này cũng thờ một số tội phạm chiến tranh, nên các cuộc thăm viếng của các quan chức Nhật Bản luôn gây phản ứng mạnh từ Trung Quốc và Hàn Quốc vốn coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

Trước chuyến thăm của Thủ tướng Abe đến đền Yasukuni, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã ở trong tình trạng hết sức căng thẳng do tranh chấp quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Hai nước chưa tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh song phương nào kể từ tháng 5/2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục