Trung Quốc không ngừng đổ tiền vào cơ sở hạ tầng Mỹ Latinh

Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh trong những năm gần đây tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng.
Trung Quốc không ngừng đổ tiền vào cơ sở hạ tầng Mỹ Latinh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh trong những năm gần đây tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng. Đây được coi là một động lực quan trọng hỗ trợ phát triển kinh tế cũng như xóa đói giảm nghèo tại khu vực này.

Mới đây nhất phải kể đến dự án xây dựng Đường cao tốc bốn làn Bắc-Nam Jamaica dài 67,2 km với tổng trị giá lên tới 721 triệu USD đã giúp rút ngắn một nửa thời gian di chuyển từ thủ đô Kingston ở miền Nam tới thành phố du lịch Ocho Rios ở phía Bắc nước này.

Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) là đơn vị cấp vốn và thi công toàn bộ dự án này.

Trước đó, hồi tháng 4/2011, Venezuela cũng đã "bắt tay" Trung Quốc triển khai dự án xây dựng 3 triệu căn nhà ở xã hội cho tới năm 2019, sau khi đợt mưa và ngập úng nghiêm trọng diễn ra đã cuốn trôi nhà cửa của hàng nghìn hộ gia đình tại đây.

Còn tại miền Nam Argentina , Buenos Aires cũng đang hợp tác với Trung Quốc trong dự án xây dựng hai con đập thủy điện có tổng trị giá lên tới 4,714 tỷ USD giúp thúc đẩy sự phát triển cũng như đem lại 16.000 cơ hội việc làm cho người dân nơi đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục