Trung Quốc khuyến cáo người dân về thuốc chữa ung thư giả

Cơ quan dược phẩm Trung Quốc đã khuyến cáo người tiêu dùng không mua trực tuyến các loại thuốc chữa ung thư nhập khẩu trái phép vì hầu hết số thuốc này là giả.
Trung Quốc khuyến cáo người dân về thuốc chữa ung thư giả ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, cơ quan dược phẩm Trung Quốc ngày 11/6 đã khuyến cáo người tiêu dùng không mua trực tuyến các loại thuốc chữa ung thư nhập khẩu trái phép vì hầu hết số thuốc này là giả.

Thông báo của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc (CFDA) cho biết cơ quan này đã phát hiện "Iressa" và một số dược phẩm chữa ung thư khác được cho là nhập khẩu từ Ấn Độ đang được bán trực tuyến với mức giá bằng khoảng 1/10 của loại thuốc hợp pháp cùng loại.

Sau khi điều tra, CFDA phát hiện những thuốc này không có giấy phép của CFDA và hầu hết là giả, được sản xuất tại Trung Quốc ở các địa chỉ bất hợp pháp.

Ngoài ra còn có các dược phẩm khác do các cá nhân không đủ tư cách mua của các nguồn giả từ nước ngoài và đưa trái phép vào Trung Quốc.

CFDA khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua những dược phẩm giả này, đồng thời chỉ rõ việc bán toàn bộ các dược phẩm chữa ung thư phải theo đơn của bác sỹ và cho biết việc bán các thuốc theo đơn trên mạng là không được phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục