Trung Quốc kiện Mỹ về các biện pháp chống bán phá giá

Trung Quốc khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới về các biện pháp chống bán phá giá mà Mỹ áp đặt với 13 sản phẩm của nước này.

Ngày 3/12, Trung Quốc đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các biện pháp chống bán phá giá mà Mỹ áp đặt đối với 13 sản phẩm của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đơn Dương cho biết Trung Quốc yêu cầu tham vấn với Mỹ theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO về vụ việc này.

Trung Quốc cho rằng trong quá trình điều tra chống bán phá giá, Mỹ đã áp đặt phương thức tính toán không thích hợp và sử dụng các bằng chứng bất lợi đối với các mặt hàng của Trung Quốc.

Theo ông Thẩm Đơn Dương, các biện pháp này của Mỹ không tuân thủ các quy định của WTO, gây tổn hại nghiêm trọng lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Trung Quốc.

13 sản phẩm của Trung Quốc bị Mỹ áp đặt biện pháp chống bán phá giá, trong đó có ống dẫn dầu, có tổng giá trị xuất khẩu 8,4 tỷ USD.

Mỹ sẽ có hai tháng kể từ ngày 3/12 để dàn xếp tranh chấp với Trung Quốc trước khi vụ việc được đưa ra phân xử.

Theo WTO, đây là lần thứ 8 Trung Quốc khiếu kiện về các biện pháp thương mại của Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục