Trung Quốc ký hiệp ước về mua bán vũ khí của Liên hợp quốc

Trung Quốc đã chính thức ký kết Hiệp ước Mua bán Vũ khí Liên hợp quốc, theo đó, Bắc Kinh chỉ cho phép việc xuất khẩu vũ khí tới các quốc gia có chủ quyền, không phải các thực thể phi quốc gia.
Trung Quốc ký hiệp ước về mua bán vũ khí của Liên hợp quốc ảnh 1Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Trương Quân. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc ông Trương Quân cho biết nước này đã ký kết một hiệp ước toàn cầu quy định về việc mua bán vũ khí mà Mỹ đã từ chối tham gia.

Trước đó, Quốc hội Trung Quốc hồi cuối tháng Sáu đã thông qua việc tham gia vào Hiệp ước Mua bán Vũ khí Liên hợp quốc, dùng để kiểm soát "dòng chảy" vũ khí tuồn vào các vùng xung đột.

[Trung Quốc sẽ tham gia Hiệp ước Buôn bán Vũ khí toàn cầu]

Trong một tuyên bố, ông Trương Quân nhấn mạnh việc ký kết này đã minh chứng "cho quyết tâm và sự chân thành trong việc duy trì cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tạo dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại."

Theo tuyên bố, Bắc Kinh chỉ cho phép việc xuất khẩu vũ khí tới các quốc gia có chủ quyền, không phải các thực thể phi quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục