Trung Quốc kỷ luật nguyên Chủ tịch tập đoàn China Telecom

Thường Tiểu Binh, nguyên Chủ tịch China Telecom đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và sẽ bị khởi tố do một loạt tội danh từ nhận hối lộ đến phớt lờ các quy định về tiết kiệm.
Trung Quốc kỷ luật nguyên Chủ tịch tập đoàn China Telecom ảnh 1Nguyên Chủ tịch China Telecom Thường Tiểu Binh. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 11/7 công bố Thường Tiểu Binh, nguyên Chủ tịch China Telecom - một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và sẽ bị khởi tố do một loạt tội danh từ nhận hối lộ đến phớt lờ các quy định về tiết kiệm.

Trong một thông báo, CCDI cho biết Thường Tiểu Binh cũng bị buộc tội cản trở công tác thanh tra chống tham nhũng và lợi dụng chức vụ nhằm trục lợi cá nhân. Ông này đã câu kết với người thân, cho phép họ sử dụng ảnh hưởng của ông này để kiếm lời cho họ.

Theo CCDI, hiện vụ của Thường Tiểu Binh đã được chuyển sang bên tòa án, đồng thời cơ quan chức năng cũng thu giữ các tài sản đáng nghi của ông này.

Ngày 27/12/2015, CPC thông báo mở cuộc điều tra Thường Tiểu Binh với cáo buộc "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."

Thường Tiểu Binh, 55 tuổi, cũng từng giữ chức Chủ tịch China Unicom, một công ty viễn thông nhà nước lớn khác, đảm nhiệm chức Chủ tịch China Telecom vào tháng 8/2015. Cả China Unicom và China Telecom là hai trong số 3 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục