Trung Quốc: Lại cuồng sát đẫm máu ở mẫu giáo

Một trường mẫu giáo ở Trung Quốc bị một kẻ chưa rõ danh tính tấn công, làm 6 trẻ em và một giáo viên bị sát hại, 20 trẻ bị thương.
Sáng 12/5, một trường mẫu giáo ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, bị một kẻ chưa rõ danh tính tấn công.

Đã có ít nhất 6 trẻ em và một giáo viên bị sát hại, và 20 trẻ bị thương. Tên sát nhân sau đó đã tự vẫn.

Vụ tấn công xảy ra vào đầu giờ học và đây là vụ bạo lực thứ năm nhằm vào trẻ em tại trường học ở Trung Quốc trong chưa đầy hai tháng qua.

Trước đó, ngày 11/5, tại tỉnh Sơn Đông, một nông dân đã dùng búa tấn công trẻ em, làm 5 em bị thương, sau đó tự thiêu.

Ở tỉnh Giang Tô láng giềng, một kẻ thất nghiệp đã xông vào một nhà trẻ ở huyện Thái Hưng, dùng dao tấn công làm bị thương 29 trẻ em và 3 người lớn.

Hay ở một vụ khác, một thầy giáo có vấn đề về thần kinh đã dùng dao tấn công làm bị thương 15 học sinh và 1 giáo viên ở một trường tiểu học ở tỉnh Quảng Đông.

Trước tình trạng xảy ra liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào trẻ em gây sốc trong dân chúng, chính quyền địa phương nước này đã tiến hành các biện pháp tăng cường an ninh tại các trường học, lực lượng cảnh sát được lệnh tuần tra thường xuyên hơn quanh các trường học, nhà trẻ và giám sát những người mắc bệnh tâm thần.

Cảnh sát và các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân các vụ tấn công trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục