Trung Quốc lại đưa tàu vào vùng tranh chấp với Nhật

Trung Quốc lại đưa tàu tới vùng tranh chấp với Nhật

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết 4 tàu hải giám của Trung Quốc ngày 2/11 đã đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.
Hãng tin AFP dẫn lời lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu của Trung Quốc ngày 2/11 đã đi vào vùng biển tranh chấp xung quanh quần đảo mà Nhật Bản đang kiểm soát.

Theo JCG, 4 tàu hải giám đã xâm phạm khu vực 12 hải lý xung quanh một trong những hòn đảo ở Biển Hoa Đông ngay sau 2 giờ 30 phút - giờ GMT.

Các tàu này xuất hiện gần Uotsurijima, đảo chính trong quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Tàu Trung Quốc đã liên tục vào khu vực mà Nhật Bản tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trong hai tháng qua, kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa một số đảo ở đây.

Cuộc tranh chấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. Có tin đại diện cấp cao của chính phủ hai nước đang sẵn sàng cho vòng đối thoại thứ 3 về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục