Trung Quốc lại yêu cầu Google tuân thủ pháp luật

Chính phủ Trung Quốc đã nhắc lại yêu cầu Google tuân thủ pháp luật sở tại cho dù công ty này quyết định rút khỏi Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc đã nhắc lại yêu cầu công ty Google tuân thủ pháp luật sở tại cho dù công ty này quyết định rút khỏi Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 16/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng, việc Google quyết định rút khỏi Trung Quốc chỉ là hành động riêng rẽ của một công ty và sẽ không ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của Trung Quốc.

Ông Tần Cương nhấn mạnh: "bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động tại Trung Quốc, dù là doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài, đều phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc."

Trả lời phỏng vấn báo giới cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Diêu Kiên cho biết Trung Quốc luôn hoan nghênh các nhà đầu tư nhưng điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ pháp luật Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh Bắc Kinh "phản đối chính trị hóa các vấn đề thương mại."

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang bắt đầu bán tháo cổ phiếu của Google Inc khi có dấu hiệu công ty có thể dừng hoạt động trang web tại Trung Quốc.

Giá cổ phiếu của Google trong ngày 16/3 đã giảm gần 3% so với ngày 15/3. Ngược lại, giá cổ phiếu của Baidu, hãng cung cấp dịch vụ tra cứu trên mạng lớn nhất của Trung Quốc, đã tăng 4,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục