Trung Quốc tăng lạm phát

Trung Quốc: Lạm phát tăng nhanh nhất trong 2 năm

Lạm phát giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 8 tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần hai năm qua do  giá lương thực leo thang.
Lạm phát giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 8 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần hai năm qua do tình trạng lũ lụt nặng nề và thời tiết nắng nóng bất thường đã tàn phá các vụ mùa, đẩy giá lương thực leo thang.

Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc đã tăng 3,5% trong tháng trước, so với con số 3,3% trong tháng 7, đánh dấu tháng tăng thứ 10 liên tiếp.

Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2008 - giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khi giá tiêu dùng lên tới 4% - cao hơn mức mục tiêu 3% hàng năm của chính phủ. Trong tháng 8, giá lương thực, thành phần chủ chốt của chỉ số giá tiêu dùng, đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dữ liệu chính thức được NBS công bố cho thấy Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 8 và đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã không chậm lại như nhiều người e ngại trước đó.

Sheng Laiyun, người phát ngôn của NBS, đã làm giảm nhẹ những lo ngại về lạm phát khi cho rằng có một số nhân tố "tiếp lửa" cho lạm phát nhưng những nhân tố kìm hãm còn nhiều hơn. Ông nhận định mục tiêu giữ lạm phát ở mức 3% của chính phủ là có thể đạt được.

Các nhà hoạch định chính sách đã áp dụng một loạt biện pháp trong năm nay để đối phó với giá bất động sản leo thang và các khoản vay nóng của ngân hàng, trước những lo ngại về bong bóng giá nhà đất sẽ nổ tung làm chệch hướng nền kinh tế.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết các khoản vay mới đã tăng nhẹ trong tháng 8 lên 545,2 tỷ nhân dân tệ (80,5 tỷ USD), so với 532,8 tỷ NDT trong tháng 7.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng điều này cũng vẫn chưa đủ buộc các nhà hoạch định chính sách sớm tăng lãi suất. Họ cho rằng đợt tăng giá lương thực gần đây chỉ mang tính tạm thời, do vậy lạm phát sẽ giảm vào cuối năm.

Nhà kinh tế Pen Peng thuộc Citigroup trụ sở tại Bắc Kinh nói: "lạm phát 3,5% là mức vừa phải nên sẽ không dẫn đến việc tăng tăng lãi suất trong giai đoạn hiện nay"./.

Tố Uyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục