Trung Quốc: Lạm phát tháng 12 dự kiến sẽ tăng khoảng 1,4%

Ngân hàng Giao thông Trung Quốc dự báo rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2014, thước đo lạm phát của nước này, sẽ tăng khoảng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc: Lạm phát tháng 12 dự kiến sẽ tăng khoảng 1,4% ảnh 1(Nguồn: Xinhua)

Ngân hàng Giao thông Trung Quốc dự báo rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2014, thước đo lạm phát của nước này, sẽ tăng khoảng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ngân hàng này, giá lương thực, thực phẩm ổn định kể từ đầu tháng 12 có thể khiến mức tăng CPI trong tháng này giữ nguyên so với tháng trước, vì giá lương thực, thực phẩm chiếm gần 1/3 CPI.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết giá nông sản của Trung Quốc ở 36 thành phố lớn và vừa ở Trung Quốc tăng nhẹ trong tuần kết thúc vào 21/12, với mức giá trung bình của 18 loại rau tăng 1,2% trong thời gian này trong khi giá thịt cừu và thịt bò tăng lần lượt 0,5% và 0,1%.

CPI của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng chậm nhất kể từ tháng 11 năm 2009 (chỉ tăng 0,6%).

Ngân hàng Giao thông Trung Quốc dự đoán mức tăng CPI của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm 2015 sẽ thấp hơn năm 2014 do kinh tế tăng trưởng chậm lại và chính sách tiền tệ ổn định.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ công bố số liệu CPI tháng 12/2014 vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục