Trung Quốc lần đầu giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới

Ngày 28/10, Không quân Trung Quốc cho biết nước này sẽ công bố máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-20 tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ở thành phố Chu Hải vào tuần tới.
Trung Quốc lần đầu giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Theo Reuters, ngày 28/10, Không quân Trung Quốc cho biết nước này sẽ công bố máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-20 tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ở thành phố Chu Hải vào tuần tới.

Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh giới thiệu công khai loại chiến đấu cơ mà họ kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách quân sự với Mỹ.

Theo phát ngôn viên Không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa, tiến độ sản xuất J-20 đang diễn ra theo kế hoạch và sẽ góp phần thực thi sứ mệnh của lực lượng không quân nhằm "bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia".

Ông này nhấn mạnh "đây là sự xuất hiện công khai đầu tiên của một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới do Trung Quốc tự chế tạo."

Khả năng thi triển sức mạnh trên không là yếu tố then chốt để Trung Quốc áp đặt quan điểm quyết liệt hơn trong các tranh chấp lãnh thổ với láng giềng tại Biển Hoa Đông và Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục