Trung Quốc lần đầu tiên đưa máy bay chiến đấu J-20 tham gia tập trận

Người phát ngôn của Không quân Trung Quốc, ông Thân Tiến Khoa cho biết Bắc Kinh đã lần đầu tiên đưa loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 tham gia tập trận.
Trung Quốc lần đầu tiên đưa máy bay chiến đấu J-20 tham gia tập trận ảnh 1Máy bay chiến đấu J-20. (Nguồn: wikipedia.org)

Theo Sputniknews, ngày 9/5, người phát ngôn của Không quân Trung Quốc, ông Thân Tiến Khoa cho biết Bắc Kinh đã lần đầu tiên đưa loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 tham gia tập trận.

Ông Thân Tiến Khoa nhấn mạnh: "Cuộc tập trận này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện năng lực chiến đấu của Không quân Trung Quốc. Việc mua sắm và triển khai máy bay J-20 trong các cuộc tập trận sẽ giúp Không quân Trung Quốc đảm nhận tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước."

Bên cạnh J-20, các loại máy bay chiến đấu J-16 và J-10C của Trung Quốc cũng đã tham gia cuộc tập trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục