Trung Quốc lần hai trong tháng tăng dự trữ bắt buộc

Lần thứ hai trong tháng, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng của nước này tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 0,5%.
Ngày 19/11, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã yêu cầu các ngân hàng củanước này tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 50 điểm cơ bản (tức 0,5%), bắt đầutừ ngày 29/11 tới.

Đây là lần thứ hai từ đầu tháng 11 đến nay và là lần thứ năm kể từ đầunăm, Trung Quốc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong các ngân hàng.

Theo PBoC, biện pháp trên nhằm tăng cường quản lý khả năng thanh toán bằngtiền mặt và kiểm soát tiền, tín dụng ở mức vừa phải. Việc nâng tỷ lệ dự trữ bắtbuộc ước tính sẽ "đóng băng" số tiền mặt thanh toán trị giá khoảng 300 tỷ NDT(tương đương 44,8 tỷ USD).

Khi quyết định của PBoC có hiệu lực, tỷ lệ dữ trữ bắt buộc đối với bốn ngânhàng quốc doanh hàng đầu Trung Quốc gồm Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Ngânhàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Nông nghiệp, sẽ ở mức 18,5%.

Cùng ngày, Trung tâm Thông tin Nhà nước Trung Quốc (SIC) dự báo tốc độ tăngtrưởng kinh tế quý IV của Trung Quốc nhiều khả năng đạt 8,7%, thấp hơn so vớitỷ lệ tăng trưởng 9,6% trong quý III vừa qua. Tuy nhiên, SIC cho rằng tốc độtăng trưởng kinh tế cả năm của Trung Quốc có thể đạt khoảng 10%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng một lượng lớn tiền chi cho kích thích kinhtế, vay mượn từ ngân hàng cùng dòng tiền nóng đầu cơ đổ vào nền kinh tế này lànhân tố chính dẫn tới việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát, trongtháng 10 vừa qua tại Trung Quốc tăng tới 4,4%, mức cao nhất trong vòng 25 thángqua.

Cùng lúc, giá lương thực-thực phẩm trong nước tăng 10,1% so với cùng kỳ nămngoái, gây quan ngại cho các nhà điều hành kinh tế nước này.

Bắc Kinh đang nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm điều chỉnh điều kiện tàichính trở về mức bình thường, đồng thời kiềm chế áp lực lạm phát và giá nhà đấtgia tăng sau khi nền kinh tế nước này phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chínhtoàn cầu vừa qua.

Việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng sẽcắt giảm lượng tiền cho vay mới, từ đó giảm sức ép lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục