Trung Quốc lập sàn giao dịch đất hiếm đầu tiên

Chính quyền khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã cho phép lập sàn giao dịch đất hiếm đầu tiên của nước này ở thành phố Bao Đầu.
Theo Tân Hoa Xã ngày 26/5, chính quyền khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã cho phép thành lập sàn giao dịch đất hiếm đầu tiên của nước này ở thành phố Bao Đầu thuộc khu tự trị này.

Quyết định của chính quyền khu tự trị Nội Mông cho phép công ty công nghệ cao đất hiếm Bao Đầu (Steel Rare Earth Hi-Tech) - nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất Trung Quốc - thành lập sàn giao dịch tại thành phố Bao Đầu, đồng thời chỉ thị công ty này phối hợp với công ty cổ phần công nghệ cao Nội Mông thành lập một công ty để quản lý hoạt động của sàn giao dịch này.

Giới phân tích cho rằng, việc thành lập sàn giao dịch đất hiếm sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát giá đất hiếm trên thị trường thế giới và quản lý hoạt động mua bán loại khoáng sản quý hiếm này.

Đất hiếm chứa 17 thành phần hóa học, là nguyên liệu chủ chốt để chế tạo nhiều loại sản phẩm từ iPod, ôtô thân thiện với môi trường, đến tuabin gió, tên lửa.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, chiếm hơn 95% lượng đất hiếm sản xuất trên thế giới.

Trong đó, thành phố Bao Đầu thuộc khu tự trị Nội Mông chiếm tới 87% trữ lượng đất hiếm của cả nước và chiếm một nửa số lượng xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục