Trung Quốc lập Trung tâm nghiên cứu tư pháp chống tham nhũng

Trung Quốc ngày 23/6 vừa thành lập Trung tâm nghiên cứu tư pháp chống tham nhũng đầu tiên ở nước này do lãnh đạo ban ngành chức năng chống tham nhũng quốc gia làm cố vấn.
Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn tin của mạng Tân Hoa xã ngày 23/6 cho biết Trung Quốc vừa thành lập Trung tâm nghiên cứu tư pháp chống tham nhũng đầu tiên ở nước này.
Trung tâm do lãnh đạo ban ngành chức năng chống tham nhũng quốc gia làm cố vấn, các nhà luật học nổi tiếng trong nước làm ủy viên học thuật, những người phụ trách các ban ngành tư pháp liên quan làm chuyên gia.
Nhóm nghiên cứu trên do hơn 50 chuyên gia nghiệp vụ của các cơ quan tư pháp, giám sát, kiểm tra kỷ luật; học giả các ngành nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trường đảng, các trường cao đẳng, học viện hợp thành và sẽ thành lập các cơ sở nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng.
Trung tâm lấy phương châm đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và điều hành đất nước bằng pháp luật làm chỉ dẫn, lấy học tập, quán triệt tư tưởng chiến lược quan trọng về chống tham nhũng hủ bại của Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm chủ đề, thúc đẩy pháp chế hóa, dân chủ hóa, khoa học hóa, nhất thể hóa, quốc tế hóa và hiện đại hóa năng lực thực thi pháp luật trong công tác chống tham nhũng, tăng cường nghiên cứu các phương diện lập pháp chống tham nhũng, sách lược và chính sách tư pháp hình sự chống tham nhũng, chức năng tư pháp chống tham nhũng theo pháp luật, hợp tác quốc tế chống tham nhũng…
Các thành quả nghiên cứu của trung tâm sẽ được công bố dưới nhiều phương thức khác nhau./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục