Trung Quốc: Lấy vợ phải ký giao kèo với... nhà gái

Trước khi đồng ý gả con cho anh thanh niên nghèo, một gia đình ở Trung Quốc bắt con rể tương lai ký giao kèo lên đến 150.000 USD.
Người thanh niên họ Trương, 28 tuổi, đến từ vùng nông thôn nghèo thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, làm việc tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Tại đây anh Trương đã phải lòng cô gái họ Dương xuất thân từ gia đình giàu có đến từ tỉnh An Huy.

Bố mẹ cô Dương là công chức và thuộc diện có của ăn của để nên đã tìm mọi cách ngăn cản mối tình không “môn đăng hộ đối” của con gái.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều không thành và cô Dương quyết định cưới người mình yêu vào tháng Mười năm nay.

Biết không cản được con gái, bố mẹ cô Dương đã tìm cách “hành hạ” con rể tương lai bằng cách yêu cầu anh Trương phải ký giao kèo bằng giấy trắng mực đen với nhiều điều khoản ràng buộc như phải chuyển về An Huy để lập nghiệp nếu không phải trả khoản tiền bồi thường 100.000 tệ (14.900 USD), phải trả 1 triệu tệ (149.000 USD) nếu có quan hệ “ngoài luồng” với các cô gái khác.

Ngoài ra, bản giao kèo còn ghi rõ con rể Trương phải nấu các món ăn hợp khẩu vị cho vợ, phải giặt quần áo, rửa bát chén, dọn nhà cửa và nhặt rau, nấu cơm hàng ngày cho phu nhân của mình./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục