Trung Quốc lên án Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Truyền thông Trung Quốc đã lên án việc Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada trước đó cùng ngày đến thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo.
Trung Quốc lên án Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm đền Yasukuni ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đến thăm đền Yasukuni. (Nguồn: AP)

Theo Kyodo, ngày 29/12, Truyền thông Trung Quốc đã lên án việc Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada trước đó cùng ngày đến thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo.

Tờ Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh rằng, chuyến thăm này diễn ra ngày sau khi bà Inada tháp tùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm "hòa giải" tới Trân Châu Cảng ở Hawaii (Mỹ). 

Trong phiên bản điện tử, báo trên lưu ý rằng đây là lần đầu tiên bà Inada tới thăm đền Yasukuni kể từ khi đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hồi tháng 8 vừa qua.

Trung Quốc cùng Hàn Quốc và một số nước láng giềng khác của Nhật Bản coi đền Yasukuni là biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong thế kỷ 20, cho rằng việc các nghị sỹ đến thăm đền này đang che đậy lịch sử thời chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục