Trung Quốc lên tiếng ủng hộ đàm phán giữa Mỹ và Taliban

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh "hy vọng Mỹ và Taliban tại Afghanistan sẽ duy trì đà đàm phán."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 23/9, Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban, sau khi các quan chức Trung Quốc gặp phái đoàn lực lượng Afghanistan này tại Bắc Kinh, hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ đàm phán về một thỏa thuận được đề xuất với nhóm phiến quân này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh "hy vọng Mỹ và Taliban tại Afghanistan sẽ duy trì đà đàm phán."

Ông Cảnh Sảng cũng cho hay Bắc Kinh "ủng hộ đàm phán và đối thoại nội bộ giữa những người Afghanistan nhằm sớm đạt được sự hòa giải dân tộc, hòa bình và ổn định."

[Lực lượng Taliban sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ]

Trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter, Taliban nói rằng các quan chức Trung Quốc đã ủng hộ thỏa thuận được đề xuất Mỹ-Taliban, theo đó đáng lý ra Washington đã bắt đầu rút quân.

Người phát ngôn Suhail Shaheen của văn phòng chính trị Taliban tại Qatar cho biết phái đoàn gồm chín thành viên do thủ lĩnh chính trị Mullah Abdul Ghani Baradar dẫn đầu đã gặp đặc phái viên Trung Quốc về Afghanistan Đặng Tích Quân cùng phái đoàn tại Bắc Kinh.

Đặc phái viên Trung Quốc khẳng định thỏa thuận Mỹ-Taliban là "một nền tảng vững chắc hướng tới giải pháp cho các vấn đề Afghanistan" và Bắc Kinh ủng hộ điều này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục