Trung Quốc lên tiếng về đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng của Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng việc Mỹ tăng chi tiêu quốc phòng sẽ có lợi trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu.
Trung Quốc lên tiếng về đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng của Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Nguồn: China Daily/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 28/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng việc Mỹ tăng chi tiêu quốc phòng sẽ có lợi trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu.

Động thái này diễn ra sau khi Washington đề xuất tăng 10% chi tiêu quân sự.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về đề xuất tăng chi tiêu trên của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Chúng tôi hy vọng các chính sách và biện pháp liên quan của Mỹ có thể đem lại lợi ích cho việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu."

Bên cạnh đó, ông Cảnh Sảng cũng cho hay việc liên hệ tăng chi tiêu với tình hình tại Biển Đông là hành động có tính giả thuyết.

Ông cũng nói thêm rằng Trung Quốc hy vọng các quốc gia bên ngoài khu vực - thường liên quan đến Mỹ - có thể tôn trọng nỗ lực của Bắc Kinh và các quốc gia Đông Nam Á nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này.

Trong khi đó, một quan chức nắm rõ đề xuất trên cho biết yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Lầu Năm góc có thể bao gồm việc bổ sung các khoản tiền cho mua sắm tàu, máy bay quân sự và thiết lập một "sự hiện diện mạnh mẽ hơn tại các tuyến đường thủy quốc tế chủ yếu và các điểm xung đột" chẳng hạn như Eo biển Hormuz và Biển Đông đang có tranh chấp.

Điều này có thể đẩy Washington vào thế mâu thuẫn với Trung Quốc - nước xây dựng trái phép các đảo nhân tạo và sân bay trên Biển Đông, cũng như các cơ sở khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục