Trung Quốc lên tiếng về vụ Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS al-Baghdadi

Đặc phái viên của Trung Quốc về Trung Đông Trác Tuấn nói rằng việc Mỹ tiêu diệt Baghdadi hồi tháng 10 là "một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố."
Trung Quốc lên tiếng về vụ Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS al-Baghdadi ảnh 1Thủ lĩnh tổ chức IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 8/11, đặc phái viên của Trung Quốc về Trung Đông Trác Tuấn nhấn mạnh việc Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi là một bước tiến quan trọng, song thế giới không nên thỏa mãn với những thành công trong cuộc chiến chống khủng bố.

IS đã sát hại ít nhất một con tin người Trung Quốc và nhiều nhóm phiên quân đã ra tuyên bố đe dọa tấn công Trung Quốc.

[Mỹ công bố video về cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS al-Baghdadi]

Phát biểu với báo giới sau chuyến thăm tới Saudi Arabia, Iran và Ai Cập hồi tháng trước, ông Trác Tuấn nói rằng việc Mỹ tiêu diệt Baghdadi hồi tháng 10 là "một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố."

Ông Trác Tuấn, một người biết tiếng Arab và từng là Đại sứ Trung Quốc tại Tripoli và Paris nói: "Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa IS đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trào lưu tư tưởng của chủ nghĩa khủng bố vẫn tồn tại. Chúng ta không được lơ là cảnh giác"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục