Trung Quốc lo ngại khả năng Triều Tiên lại thử hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh quan ngại khả năng thử nghiệm hạt nhân mới tại Triều Tiên.
Trung Quốc lo ngại khả năng Triều Tiên lại thử hạt nhân ảnh 1Tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 31/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh quan ngại khả năng sẽ diễn ra thử nghiệm hạt nhân mới tại Triều Tiên.

Trước đó, ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố nước này có thể tiến hành cuộc thử hạt nhân mới trong thời gian tới đây.

Bình luận về tuyên bố này của Bình Nhưỡng, ông Hồng Lỗi nói: “Trung Quốc bày tỏ quan ngại về sự phát triển sự việc theo hướng này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn ủng hộ duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thể hiện những nỗ lực nhằm đạt được phi hạt nhân hóa trên bán đảo này, giải quyết các vấn đề liên quan bằng đối thoại và tham vấn.”

Ông Hồng Lỗi cho rằng tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay rất không ổn định, các bên không ngừng gia tăng căng thẳng.

Trước sự việc hai bên nã đạn pháo sang khu vực lãnh hải của nhau, ông Hồng Lỗi nhấn mạnh, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về vấn đề này và “hy vọng các bên kìm chế và bình tĩnh, không thực hiện các hành động leo thang căng thẳng, và cùng chung các nỗ lực đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục