Trung Quốc lo ngại tình hình ở Bán đảo Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không muốn thấy đối đầu quân sự leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 8/10 cho biết Bắc Kinh không muốn thấy đối đầu quân sự leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Hồng Lỗi cho rằng việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thực hiện chính sách giải trừ vũ khí hạt nhân và tránh phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không chỉ có lợi cho tất cả các bên liên quan mà còn là nghĩa vụ mà họ phải thực hiện.

Nhắc lại lập trường của Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại, ông Hồng Lỗi đã kêu gọi tất cả các bên nỗ lực hơn nữa nhằm làm dịu tình hình.

["Một mồi lửa có thể dẫn tới chiến tranh nguyên tử"]

Bình luận trên được đưa ra sau khi Hàn Quốc hôm 7/10 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Mỹ liên quan đến việc phát triển các tên lửa đạn đạo, theo đó sẽ cho phép Hàn Quốc phát triển tầm bắn của các tên lửa đạn đạo lên 800km, cao hơn gấp đôi so với mức giới hạn cho phép hiện nay.

Ngoài ra, Seoul còn được phép triển khai máy bay không người lái có trọng tải lên đến 2.500kg.

Trước đó, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 1/10, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil Yon nói rằng Bán đảo Triều Tiên đã trở thành điểm nóng nguy hiểm nhất trên thế giới, nơi chỉ một mồi lửa có thể dẫn tới chiến tranh nguyên tử.

Thứ trưởng Pak Kil Yon đã chỉ trích chính sách "thù địch" của Mỹ đối với Triều Tiên dẫn tới "quỹ đạo xấu của đối đầu trầm trọng hơn" khiến cho Bán đảo Triều Tiên tiến gần tới một cuộc xung đột hạt nhân.

Ông Pak cũng cáo buộc Washington tìm cách chiếm đóng toàn bộ Bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực và "sử dụng nó làm bàn đạp hòng hiện thực hóa chiến lược chi phối toàn bộ châu Á."

Ông cho rằng Mỹ đã hoàn tất các kịch bản cho một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới và đang đợi để thực hiện các kịch bản này song đã bị Triều Tiên ngăn chặn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục