Trung Quốc lo ngại về việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở Hàn Quốc sẽ phá vỡ sự cân bằng chiến lược trong khu vực.
Trung Quốc lo ngại về việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: upi.com)

Theo THX, ngày 25/8, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc sẽ phá vỡ sự cân bằng chiến lược trong khu vực.

Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Ngô Khiêm còn khẳng định kế hoạch triển khai THAAD nếu diễn ra sẽ hủy hoại các lợi ích chiến lược của Trung Quốc cũng như lòng tin chiến lược giữa Trung Quốc với Mỹ và Hàn Quốc.

Cũng trong cuộc họp báo, người phát ngôn này bày tỏ kiên quyết phản đối nỗ lực của Nhật Bản đưa lực lượng phòng vệ tới tham gia các hoạt động "tự do đi lại' của Mỹ trên Biển Đông.

Ngoài ra, ông cho biết thêm Trung Quốc và Nga đã tiến hành vòng tham vấn thứ 3 từ ngày 16-21/8 về cuộc tập trận chung trên Biển Đông, trong đó hai bên đạt đồng thuận về các kế hoạch thực hiện, thông tin liên lạc và vấn đề hậu cần. Chủ đề của cuộc tập trận là "hành động phòng vệ chung trên biển"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục