Trung Quốc: Mạng lưới giám sát động đất lớn nhất

Một nhà khoa học cấp cao của Trung Quốc cho biết nước này đã xây mạng lưới địa chấn giám sát, ngăn ngừa động đất lớn nhất thế giới.
Một nhà khoa học cấp cao của Trung Quốc ngày 20/11 cho biết nước này đã xây dựng mạng lưới địa chấn giám sát và ngăn ngừa động đất lớn nhất thế giới ở gần các hồ chứa khổng lồ.

Phát biểu tại một diễn đàn phát triển thủy điện diễn ra tại tỉnh Hồ Bắc miền Trung, ông Chen Houqun, thành viên Viện Kỹ thuật Trung Quốc, cho biết mạng lưới này được đặt tại hạ lưu Sông Kim Sa, con sông tạo nên một phần thượng lưu Sông Dương Tử (Trường Giang) vốn là tuyến đường thủy dài nhất Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã xây dựng một số con đập trên độ cao 300m ở miền Tây, khu vực đã phải trải qua 82% số trận động đất mạnh đất của nước này.

THX dẫn lời ông Chen nói rằng nhà chức trách cần đề phòng động đất xảy ra gần những hồ chứa lớn, cho dù những khu vực này hiếm khi ghi nhận những rung lắc mạnh.

Về những quan ngại cho rằng các con đập khổng lồ trên thực tế có thể gây ra động đất, ông Chen khẳng định không việc gì phải lo sợ, vì có hàng trăm nghìn bề chứa trên thế giới nhưng chỉ có khoảng 100 trận động đất được báo cáo do các hồ chứa gây ra./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục