Trung Quốc mất hơn 2,3 tỷ USD vì 2 siêu bão Meranti và Malakas

Siêu bão Meranti và Malakas đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 2,76 triệu người dân Trung Quốc, hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp mất trắng, hơn 4.100 người cần cứu trợ khẩn cấp.
Trung Quốc mất hơn 2,3 tỷ USD vì 2 siêu bão Meranti và Malakas ảnh 1Cảnh ngập lụt do mưa bão tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến ngày 15/9. (Nguồn: THX/TTXV)

Theo thống kê chính thức của Bộ Dân chính Trung Quốc, tính tới 9 giờ sáng ngày 19/9 (giờ địa phương), siêu bão Meranti và Malakas đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 2,76 triệu người dân thuộc 5 tỉnh, thành phố là Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến và Giang Tây.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trích nguồn trên cho hay kể từ ngày 14/9 tới nay, do ảnh hưởng của 2 siêu bão Meranti và Malakas (nước này gọi là cơn bão số 14 và số 16), phần lớn tỉnh Phúc Kiến, khu vực phía Bắc và phía Đông tỉnh Chiết Giang, khu vực phía Nam tỉnh Giang Tô, khu vực phía Đông thành phố Thượng Hải và khu vực Đông Bắc tỉnh Giang Tây đã xuất hiện mưa to và gió lớn.

Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết tại 5 địa phương nói trên đã có tổng cộng 29 người chết, 15 người mất tích, 618.000 người phải di chuyển chỗ ở khẩn cấp, hơn 4.100 người cần cứu trợ khẩn cấp.

Diện tích canh tác nông nghiệp chịu ảnh hưởng của 2 siêu bão lên tới 106,7 nghìn hécta đất nông nghiệp, trong đó có 10.000 hécta bị mất trắng.

Hơn 7.300 ngôi nhà bị sập đổ, 61.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng ở các cấp độ khác nhau; thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 15,48 tỷ Nhân dân tệ (tương đương với hơn 2,3 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục