Trung Quốc: Máy ATM giả - chiêu mới của tội phạm

Băng nhóm tội phạm ở Bắc Kinh đã lắp đặt máy ATM nhằm đánh cắp các thông tin cá nhân như số thẻ ngân hàng và mã PIN của khách hàng.
Những băng nhóm tội phạm ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đang thực hiện một chiêu mới hòng đánh cắp các thông tin cá nhân như số thẻ ngân hàng và mã PIN. Đó là lắp đặt các cây rút tiền ATM giả ở những khu shopping sầm uất trong thành phố.

Tờ “Thời báo Bắc Kinh” cho biết một máy ATM như vậy vừa được phát hiện ở quận trung tâm Tuyên Vũ. Nhìn bề ngoài, khó phát hiện được điều khả nghi bởi cây rút tiền này có hình dáng rất thật, được đặt trong phòng khung kính, trang trí logo của ngân hàng Hang Seng Bank (Hongkong) cùng dòng chữ mô tả đây là “ngân hàng tự phục vụ 24/24.”

Hệ thống máy cũng không khác gì các cây ATM thông thường, có bàn phím và hai rãnh. Chỉ có điều, ghi chú bằng tiếng Anh của các rãnh này lại… sai chính tả khi từ “rãnh đút thẻ” (card slot) bị viết thành “card solt”!

Một người dân địa phương cho biết tài khoản ngân hàng của anh ta bị “bay hơi” 5.000 Nhân dân tệ (tương đương 730 USD) chỉ vài ngày sau khi dùng cây ATM này. Đương nhiên, nạn nhân đó không thể rút được gì từ nó.

Sau khi nhập mã PIN, chiếc máy giả này hiện ra dòng chữ “dịch vụ tạm thời ngưng hoạt động” và nhả lại thẻ. Thủ đoạn tinh vi đó khiến người sử dụng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng máy gặp trục trặc mà không hề biết các thông tin thẻ lẫn mã PIN đã bị lưu lại.

Cây ATM trên đã được cảnh sát tháo dỡ cuối tuần qua. Một đối tượng liên quan bị triệu tập xét hỏi song chưa có tên tội phạm nào bị bắt giữ.

Ngân hàng Hang Seng Bank xác nhận họ chưa từng đặt một cây ATM nào tại quận Tuyên Vũ cả./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục