Trung Quốc mở cuộc điều tra về vụ hành hung phóng viên Hàn Quốc

Trung Quốc đã ra lệnh nhanh chóng mở một cuộc điều tra toàn diện về việc các nhân viên an ninh của nước này hành hung các phóng viên Hàn Quốc đang tác nghiệp trong một sự kiện tổ chức tại Bắc Kinh.
Trung Quốc mở cuộc điều tra về vụ hành hung phóng viên Hàn Quốc ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và phu nhân Kim Jung-sook tới Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13/12. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/12 cho biết Trung Quốc đã ra lệnh nhanh chóng mở một cuộc điều tra toàn diện về việc các nhân viên an ninh của nước này hành hung các phóng viên Hàn Quốc đang tác nghiệp trong một sự kiện tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 14/12, với sự tham dự của Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp nước chủ nhà Tập Cận Bình.

Phát biểu với báo giới, quan chức giấu tên này nêu rõ: "Một quan chức của phụ trách khu vực châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên lạc với chúng tôi vào đêm qua và giải thích những biện pháp đã và đang được thực hiện để giải quyết vụ việc."

"Ông ấy nói Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu các cơ quan liên quan của chính phủ ngay lập tức mở một cuộc điều tra và sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết, mặc dù sẽ phải mất thời gian để tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra," quan chức này nói.

Theo nguồn tin Hàn Quốc nói trên, quan chức Trung Quốc vẫn hy vọng rằng sự kiện mà ông gọi là "một sự cố đáng tiếc" này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới chuyến thăm đang diễn ra của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Quan chức Hàn Quốc cho biết bằng chứng liên quan, bao gồm những băng hình về vụ hành hung, đã được giao cho cảnh sát Trung Quốc để điều tra, còn hai phóng viên bị thương sẽ trở về nước vào chiều 15/12 và được đưa tới một bệnh viện địa phương để điều trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục