Trung Quốc mở đường bay vận chuyển hàng hóa sang Đức

Trung Quốc đã chính thức mở đường bay vận chuyển hàng hóa từ thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây sang sân bay Frankfurt-Hahn thuộc bang Rheinland-Pfalz, phía Tây nước Đức.
Trung Quốc mở đường bay vận chuyển hàng hóa sang Đức ảnh 1Sân bay Frankfurt-Hahn. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 28/8, Trung Quốc đã chính thức mở đường bay vận chuyển hàng hóa từ thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây sang sân bay Frankfurt-Hahn thuộc bang Rheinland-Pfalz, phía Tây nước Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chuyến bay khai trương được thực hiện bằng máy bay Boeing 747, mang khoảng 100 tấn hàng hóa gồm thiết bị điện tử và linh kiện máy móc.

Hãng Suparna Airlines của Trung Quốc sẽ điều hành đường bay này với tần suất mỗi tuần một chuyến.

Điều đáng chú ý là sân bay Frankfurt-Hahn, nằm cách sân bay quốc tế Frankfurt am Main khoảng hơn 100km, đã gần như thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc.


[Hãng hàng không Vietjet mở đường bay mới Hà Nội-Yangon]

Đầu tháng Tám vừa qua, tập đoàn HNA đã mua lại 82,5% cổ phần của sân bay này từ chính quyền bang Rheinland-Pfalz.

Trước đây, sân bay Frankfurt-Hahn được quân đội Mỹ sử dụng, và nay đang là nơi hoạt động của hãng hàng không giá rẻ Ryanair.

Thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây được xem là một điểm quan trọng kết nối Trung Quốc với nhiều khu vực trên thế giới.

Hiện tại, Trung Quốc đã mở đường bay vận chuyển hàng hóa đến Amsterdam của Hà Lan, cũng như vận hành tuyến vận tải hàng hóa bằng đường sắt nối Trung Quốc với nhiều thành phố lớn tại châu Âu như Moskva (Nga), Warsaw (Ba Lan) hay Hamburg (Đức)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục