Trung Quốc mở rộng Khu thương mại tự do Thượng Hải

Trung Quốc sẽ mở rộng đáng kể quy mô Khu thương mại tự do (FTZ) ở Thượng Hải tới trung tâm thương mại của thành phố.
Trung Quốc mở rộng Khu thương mại tự do Thượng Hải ảnh 1Một cửa hàng điện tử có sản phẩm của Microsoft ở thành phố Thượng Hải ngày 29/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn kết quả kỳ họp thứ 12 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc ngày 26/12 cho biết, Trung Quốc sẽ mở rộng đáng kể quy mô Khu thương mại tự do (FTZ) ở Thượng Hải tới trung tâm thương mại của thành phố, nơi các công ty đa quốc gia và các ngân hàng Trung Quốc đặt trụ sở.

Theo kế hoạch, FTZ Thượng Hải sẽ mở rộng ra cả quận tài chính Lujiazui, trung tâm thương mại ven sông của Thượng Hải và nơi có các tòa nhà chọc trời cao nhất của thành phố, và cũng sẽ bao gồm cả các quận lân cận là Jinqiao và Zhangjiang.

Việc mở rộng khu thương mại này sẽ cho phép các công ty ở các quận mới được đưa vào có thể tận dụng được các chính sách ưu đãi mà các công ty ở FTZ đang được hưởng và là sự cụ thể hóa cam kết của chính phủ về mở rộng khu thương mại khi các điều kiện cho phép.

Sự cô lập về địa lý của ZTE Thượng Hải khi không gần sân bay và cảng là một bất lợi. Các công ty hiện đang không chắc chắn về việc Chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện những cam kết đối với FTZ Thượng Hải đến đâu.

Thêm vào đó, các nhà phân tích cho rằng trong khi nhiều biện pháp tự do hóa đã được thực hiện ở khu vực này nhằm vào các ngành dịch vụ thì các khu vực thuộc FTZ đều xa quận trung tâm. Ngoài ra, đầu cơ vào bất động sản gia tăng đến mức chính quyền FTZ đã phải kiểm soát giá.

FTZ được mở cửa năm 2013 và thu hút sự chú ý nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Những dự đoán mà truyền thông đã đưa về những bước đi sau khi FTZ mở cửa như việc do hóa tài khoản vốn của Trung Quốc, loại bỏ những hạn chế được áp dụng rộng rãi đối với đầu tư nước ngoài và thậm chí là việc hạ tường lửa kiểm duyệt trong khu thương mại nhìn chung chưa được thực hiện.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đã bật đèn xanh cho nhiều dự án bên ngoài FTZ và những dự án này cũng được hưởng những ưu đãi giống hoặc hơn so với các dự án tại FTZ.

Các nhà chức trách Trung Quốc cũng bắt tay vào thử nghiệm trên toàn quốc về tự do hóa trong kiểm soát tiền tệ và đầu tư qua biên giới, gần đây nhất là kết nối hai thị trường chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải, điều đã làm giảm sức hấp dẫn của FTZ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục