Trung Quốc mong muốn tăng cường đầu tư vào Mỹ Latinh

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ mong muốn thúc đẩy thương mại, đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại Mỹ Latinh và Caribbean.
Trung Quốc mong muốn tăng cường đầu tư vào Mỹ Latinh ảnh 1 Ngoại trưởng Brazil Luiz Alberto Figueiredo trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Brasilia ngày 25/4. AFP/ TTXVN

Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy trao đổi thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ, cũng như tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại khu vực Mỹ Latinh và Caribbean.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/4 nhân chuyến thăm chính thức bốn nước Mỹ Latinh bao gồm Cuba, Venezuela, Argentina và Brazil.

Tại điểm dừng chân cuối cùng ở thủ đô Brasilia của Brazil, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và người đồng cấp Brazil Luiz Alberto Figueiredo Machado đã chủ trì cuộc Đối thoại chiến lược toàn cầu đầu tiên giữa hai nước, trong đó hai bên xem xét phát triển quan hệ song phương và sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Cuộc gặp hàng năm này - được hai bên thỏa thuận hồi năm 2012 - để bàn về những vấn đề trong quan hệ giữa Brazil và Trung Quốc dưới góc độ song phương và đa phương.

Trong những năm gần đây, Brazil là địa chỉ đầu tư lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Từ năm 2009 Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia Mỹ Latinh này.

Năm 2013, trao đổi mậu dịch giữa hai nước đạt 83,3 tỷ USD, trong đó Brazil xuất siêu 8,7 tỷ USD. Trung Quốc đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, chế tạo ôtô, điện lực, công nghệ thông tin, ngân hàng...

Trong khi đó các tập đoàn lớn của Brazil như Embraer, Vale, BRFoods và Votorantim đang phát triển kinh doanh tại Trung Quốc.

Đề cập đến sự hợp tác kinh tế Trung Quốc-Mỹ Latinh và Caribean, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định đây là quan hệ hợp tác, hỗ trợ hai bên cùng có lợi.

Bắc Kinh mong muốn làm sâu sắc thêm sự hợp tác này thông qua diễn đàn giữa Trung Quốc và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribean tổ chức vào năm 2015.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh mong muốn đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung vào hệ thống đường bộ, đường sắt và mạng lưới điện.

Ông cũng đề cập tới kế hoạch của Trung Quốc lập một quỹ hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực Mỹ Latinh và Caribean.

Bắc Kinh bày tỏ mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác trong đầu tư và trao đổi buôn bán dầu mỏ giữa hai bên. Phát biểu họp báo, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc và Mỹ Latinh có tiềm năng hợp tác rất lớn trong lĩnh vực này. Bắc Kinh mong muốn xây dựng quan hệ đối tác dài hạn trong khai thác và buôn bán dầu mỏ, đặc biệt với Venezuela và Brazil.

Tại cuộc họp báo, hai ngoại trưởng kêu gọi cải tổ “ngay lập tức” Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để các nước mới nổi có vai trò lớn hơn tại cơ quan này, và ủng hộ việc Brazil trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Vương Nghị diễn ra nhằm chuẩn bị cho chuyến công du của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới khu vực Mỹ Latinh, dự kiến vào tháng Bảy tới.

Trong khuôn khổ chuyến công du này sẽ diễn ra hội nghị cấp cao lần thứ 6 của Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Brazil và bộ tứ điều hành Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC).

Ông Figueiredo Machado bày tỏ tin tưởng tại hội nghị cấp cao BRICS, các nước thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ công bố kế hoạch góp vốn thành lập ngân hàng phát triển của khối.

Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ Latinh. Trong năm 2013, đầu tư của Trung Quốc vào khu vực vào khỏang 16,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục