Trung Quốc mua 200.000 tấn gạo của Campuchia

Tập đoàn Dự trữ Ngũ cốc Trung Quốc đã ký với công ty tư nhân TTY của Campuchia hợp đồng mua 200.000 tấn gạo với giá 20 triệu USD.
Ngày 16/8, Tập đoàn Dự trữ Ngũ cốc Trung Quốc (Sinograin - một công ty nhà nước Trung Quốc) đã ký với công ty tư nhân TTY của Campuchia hợp đồng mua 200.000 tấn gạo của Campuchia với giá 20 triệu USD.

Tổng giám đốc TTY, ông Na Marady cho biết hợp đồng trên sẽ giúp Campuchia đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015.

Theo ông, Trung Quốc cũng đã đồng ý miễn thuế cho 300 loại nông phẩm của Campuchia xuất khẩu sang Trung Quốc, bắt đầu thực hiện từ tháng Chín.

Tổng giám đốc chi nhánh của Sinograin ở Quảng Châu, người trực tiếp ký hợp đồng với phía Campuchia, cho biết Sinograin sẽ mua tất cả các loại gạo từ Campuchia và xuất khẩu qua cảng Sihanoukville.

Trước đó, ngày 14/8, Tập đoàn Lương thực Quốc gia Trung Quốc (CNFI) cũng đã ký với công ty Le Ye Rubber của Campuchia một hợp đồng mua 1 triệu tấn sắn khô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục