Trung Quốc mua cổ phần lô dầu ngoài khơi Angola

Hai đại gia trong ngành dầu khí Trung Quốc CNOOC và Sinopec đã quyết định thành lập một liên doanh để mua 20% cổ phần tại lô dầu ngoài khơi Angola.
CNOOC và Sinopec - những đại gia trong ngành dầu khí Trung Quốc đã quyết định thành lập một liên doanh với tỷ lệ góp vốn 50/50 để mua 20% cổ phần tại lô dầu ngoài khơi Angola từ tay công ty năng lượng Mỹ Marathon Oil Corp với giá 1,3 tỷ USD.

Theo kế hoạch, Marathon (có trụ sở tại Houston) sẽ giữ 10% cổ phần tại lô này - có diện tích trải dài 5.090 km2, nơi đã 12 lần phát hiện thấy dầu.

Công ty năng lượng Pháp Total đang điều hành lô này và giữ 30% cổ phần. Số cổ phần còn lại được phân chia như sau: Exxon Mobil Corp. giữ 15%, Galp (Bồ Đào Nha) 5% và 20% thuộc sở hữu của công ty dầu khí quốc gia Angola Sonangol.

Thương vụ trên dự kiến được hoàn tất vào cuối năm nay và còn phải chờ Chính phủ Angola cùng các cơ quan chức năng phê duyệt.

Trong những năm gần đây, quốc gia đói năng lượng Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện tại các mỏ dầu ngoài khơi trong khuôn khổ của những nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn cung dầu mỏ cho nền kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt của mình.

Hồi đầu tháng 7 này, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất Trung Quốc CNPC hợp tác với công ty năng lượng Anh BP đã giành được quyền khai thác mỏ dầu khổng lồ Rumaila của Iraq - có trữ lượng ước khoảng 17,7 tỷ thùng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục