Trung Quốc mua lượng lớn thịt lợn, đậu tương của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định đang liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ, cũng như chuẩn bị đạt được tiến bộ về đàm phán thương mại với Washington vào tháng Mười tới.
Trong ảnh: Thịt lợn được bày bán tại một khu chợ ở Washington, DC, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Thịt lợn được bày bán tại một khu chợ ở Washington, DC, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/9, Trung Quốc thông báo nước này đã mua lượng lớn thịt lợn và đậu tương của Mỹ, dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng thương mại giữa hai bên đang được xoa dịu.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong xác nhận thời gian gần đây, các doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu tìm hiểu và đặt mua nông sản Mỹ, đồng thời hoàn tất giao dịch mua lượng lớn đậu tương và thịt lợn. Ông cho biết, số hàng đặt mua này đã được miễn thuế, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc có nhu cầu rất lớn đối với nông sản chất lượng cao.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng khẳng định đang liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ, cũng như chuẩn bị đạt được tiến bộ về đàm phán thương mại với Washington vào tháng Mười tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng thương mại kéo dài gần 15 tháng với Trung Quốc có thể đạt được sớm hơn so với dự tính của mọi người.

Theo ông, các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi. Trung Quốc đã nhận ra rằng nước này đang mất đi việc làm khi chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng trong khi nhiều công ty rút khỏi Trung Quốc và chuyển đến các nước khác.

Tuyên bố của ông Trump được xem là tín hiệu khả quan hứa hẹn việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sớm đạt thỏa thuận thương mại, qua đó chấm dứt cuộc cạnh tranh thương mại vốn gây tác động tiêu cực đến nhiều nước khác.

[Trung Quốc sẽ miễn áp thuế bổ sung với thịt lợn và đậu tương của Mỹ]

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang từ tháng 7/2018, khi hai nước liên tiếp bổ sung các mức thuế áp với hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD của nhau.

Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống Trump đã chấp thuận yêu cầu của Bắc Kinh hoãn kế hoạch tăng thuế đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu trị giá 250 tỷ USD cho đến ngày 15/10.

Đáp lại thiện chí này, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc cũng thông báo sẽ dỡ bỏ việc áp thuế bổ sung đối với hai mặt hàng là đậu tương và thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ, trước thềm các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước vào tháng Mười.

Theo Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, hai bên đã có các cuộc liên lạc và dự kiến, một phái đoàn Trung Quốc sẽ tới Mỹ vào đầu tháng Mười để tiến hành vòng đàm phán thương mại mới.

Nhiều khả năng Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc, trong khi các quan chức Mỹ tham gia vòng đàm phán lần này bao gồm Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, ông Lighthizer và một số quan chức khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục