Trung Quốc muốn các bên đối thoại về vấn đề Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết các bên liên quan trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không muốn xung đột và chiến tranh.
Trung Quốc muốn các bên đối thoại về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 20/4 cho biết các bên liên quan trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không muốn xung đột và chiến tranh.

Truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi trả lời phỏng vấn, đã nói rằng Mỹ muốn hòa bình, đồng thời hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng mong muốn như vậy.

[AFP: Mỹ lại phải dựa vào Trung Quốc để kiềm chế Triều Tiên]

Nhận định về điều này, người phát ngôn Lục Khảng nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn tin tưởng đối thoại và tham vấn là cách thức hữu hiệu duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Triều Tiên cùng ngày đã chỉ trích các chính trị gia theo đường lối bảo thủ của Hàn Quốc vì ủng hộ kế hoạch của Mỹ phát động các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục