Trung Quốc muốn đối thoại để giải quyết tranh cãi với Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh muốn đối thoại với chính quyền mới của Mỹ để giải quyết các tranh cãi và thúc đẩy quan hệ song phương.
Trung Quốc muốn đối thoại để giải quyết tranh cãi với Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh muốn đối thoại với chính quyền mới của Mỹ để giải quyết các tranh cãi và thúc đẩy quan hệ song phương, song chỉ trên cơ sở tôn trọng những lợi ích cốt lõi của mỗi bên, như nguyên tắc "một Trung Quốc."

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhân dịp Tết Nguyên đán, ông Vương Nghị cho biết xu hướng tương lai của quan hệ Trung-Mỹ rất được chú trọng.

Trong bình luận đăng trên trang web riêng của bộ trên vào tối 24/1, ông nói: "Chúng tôi sẵn sàng, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một Trung Quốc và tôn trọng các lợi ích cốt lõi của mỗi bên, đối thoại với chính quyền mới của Mỹ."

Ông còn nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau, tập trung hợp tác, xử lý và kiểm soát các tranh chấp cũng như thúc đẩy sự phát triển lành mạnh các mối quan hệ Trung-Mỹ, mang lại những lợi ích thậm chí lớn hơn cho nhân dân hai nước.

Trước đó, Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mới nhậm chức hôm 20/1, đã chọc tức Bắc Kinh trước khi nhậm chức khi bày tỏ hoài nghi nguyên tắc "một Trung Quốc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục