Trung Quốc muốn duy trì đối thoại kinh tế với Mỹ

Trung Quốc ngày 18/11 bày tỏ mong muốn các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao thường kỳ giữa lãnh đạo nước này với Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì dưới chính quyền mới của Tổng thống vừa đắc cử Barack Obama, coi đây là kênh quan trọng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Trung Quốc ngày 18/11 bày tỏ mong muốn các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao thường kỳ giữa lãnh đạo nước này với Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì dưới chính quyền mới của Tổng thống vừa đắc cử Barack Obama, coi đây là kênh quan trọng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh ngày 18/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh "Cơ chế đối thoại kinh tế chiến lược đã trở thành một nền tảng quan trọng để thúc đẩy các quan hệ kinh tế-thương mại Trung - Mỹ, cũng như mối quan hệ tổng thể giữa hai nước.

Trung Quốc hy vọng hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy cơ chế này với mục đích tăng cường đối thoại và hợp tác song phương". Theo ông Tần Cương, đây là cơ chế đối thoại rất quan trọng giúp giải quyết các vấn đề kinh tế-thương mại mang tính chiến lược, toàn diện và lâu dài. Ông bày tỏ tin tưởng rằng "dù chính đảng nào cầm quyền tại Mỹ thì việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc vẫn có ý nghĩa quan trọng".

Bên cạnh đó, ông Tần Cương cũng cho rằng mối quan hệ mang tính hợp tác và xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ có tầm quan trọng rất lớn trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời cho biết trong cuộc điện đàm mới đây với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống đắc cử Mỹ Obama cũng nhất trí với quan điểm trên./.

(TTXVN)


 

Tin cùng chuyên mục