Trung Quốc muốn hợp tác hàng hải toàn diện với ASEAN

Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác hàng hải toàn diện với ASEAN

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định sẵn sàng nỗ lực hợp tác để thiết lập quan hệ hàng hải toàn diện với ASEAN.
Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác hàng hải toàn diện với ASEAN ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo hãng Tân hoa xã, ngày 28/3, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết Bắc Kinh hy vọng sự hợp tác hàng hải toàn diện giữa nước này với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ trở thành một mô hình cho việc xây dựng Con đường tơ lụa trên biển trong thế kỷ 21.

Phát biểu trên được ông Dương Khiết Trì đưa ra tại buổi lễ phát động năm hợp tác hàng hải giữa Trung Quốc và ASEAN bên lề Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2015 (BFA) ở tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

Ông Dương Khiết Trì khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước hữu quan để thiết lập quan hệ đối tác hàng hải cùng thắng và nỗ lực để sớm đạt được tiến triển.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc gặp với ông Dương Khiết Trì, Phó Thủ tướng Thái Lan Tanasak Patimapragorn khẳng định nước ông ủng hộ sáng kiến “vành đai và con đường” của Trung Quốc và sẽ tích cực tham gia triển khai sáng kiến này cũng như tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại với Trung Quốc.

Ông Tanasak đồng thời nhấn mạnh các thành viên ASEAN sẵn sàng thắt chặt hợp tác hàng hải với Trung Quốc và tăng cường kết nối châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục