Trung Quốc muốn tăng hợp tác, trao đổi toàn diện với Campuchia

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác và trao đổi toàn diện với Campuchia để củng cố quan hệ song phương.
Trung Quốc muốn tăng hợp tác, trao đổi toàn diện với Campuchia ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và người đồng cấp Campuchia Hun Sen. (Nguồn: Xinhua)

Tối 7/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác và trao đổi toàn diện với Campuchia để củng cố quan hệ song phương.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp người đồng cấp Campuchia Hun Sen bên lền Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) tại Vientiane.

Ông Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Campuchia nhằm bảo vệ chủ quyền và độc lập, duy trì ổn định trong nước và thúc đẩy phát triển kinh tế. Ông bày tỏ hy vọng hai nước tạo ra tiến triển thật sự trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, bảo vệ nguồn nước, cơ sở hạ tầng, giáo dục và du lịch.

Thủ tướng Trung Quốc cũng mong muốn hai nước tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mekong nhằm thúc đẩy hợp tác, ổn định và thịnh vượng khu vực.

Về phần mình, ông Hun Sen cho biết Campuchia trân trọng sự hỗ trợ của Trung Quốc nhằm cải thiện đời sống của nhân dân Campuchia. Ông tuyên bố Campuchia sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác thực tế và giúp đẩy mạnh quan hệ giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục