Trung Quốc muốn tăng hợp tác với các nước Arập

Ngày 7/1, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Trung Quốc với các nước Arập.
Trong cuộc gặp Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Amr Mus ngày 7/11 tại Cairo, Ai Cập, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Trung Quốc với các nước Arập.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu rõ: "Trong bối cảnh chính trị và kinh tế quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc và phức tạp như hiện nay, lợi ích chung của Trung Quốc và các nước Arập là tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới".

Theo Thủ tướng Ôn Gia Bảo, cả Trung Quốc và các nước Arập đều thuộc nhóm nước đang phát triển. Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng AL và các nước Arập đưa Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Arập trở thành một khuôn khổ hợp tác hiệu quả hơn, đạt được nhiều tiến bộ hơn.

Về phần mình, Tổng thư ký Amr Mus bày tỏ hi vọng AL sẽ hợp tác với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Arập cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Phát biểu tại trụ sở AL, ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh "mối quan hệ giữa nền văn minh Trung Hoa và nền văn minh Hồi giáo đã hình thành từ lâu. Trung Quốc là nước đa sắc tộc và đa tôn giáo. Chính sách cơ bản của Chính phủ Trung Quốc là bảo đảm sự công bằng giữa các nhóm sắc tộc và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của mọi khu vực".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo có mặt tại Ai Cập cùng với nhà lãnh đạo của 49 nước châu Phi nhằm tham dự cuộc gặp cấp cao Trung Quốc-châu Phi lần thứ tư, khai mạc ngày 8/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục