Trung Quốc muốn thúc đẩy đàm phán 6 bên

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc khẳng định việc tiếp tục theo đuổi đàm phán sáu bên là giải pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 23/6 khẳng định việc tiếp tục theo đuổi đàm phán sáu bên (gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga và Triều Tiên) là giải pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
 
Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, ông Tần Cương cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với các bên liên quan để thúc đẩy khôi phục tiến trình này.
 
Về những diễn biến căng thẳng mới đây liên quan đến việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần hai, ông Tần Cương đã kêu gọi các nước kiềm chế tránh có các hành động khiến căng thẳng leo thang, đồng thời thận trọng khi thực thi các lệnh trừng phạt mới chống Bình Nhưỡng, trong đó có việc giám sát các tàu hàng của Triều Tiên.
 
Theo ông, việc kiểm tra các tàu của Triều Tiên phải được tiến hành phù hợp với các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông Tần Cương cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tuân thủ nghiêm túc nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an.
 
Ngày 12/6 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 1874 siết chặt các biện pháp cấm vận đối với Triều Tiên, trong đó kêu gọi các nước ngăn chặn cung cấp dịch vụ tài chính hoặc chuyển bất cứ nguồn tài chính và tài sản nào có thể giúp cho các chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.
 
Nghị quyết mới cũng kêu gọi các nước kiểm tra hàng hóa bị cấm đến hoặc xuất phát từ Triều Tiên tại các sân bay và cảng biển phù hợp với luật pháp quốc gia và quốc tế, đồng thời kêu gọi các nước nối lại đàm phán sáu bên vô điều kiện./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục