Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác tin cậy với EU

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác, hỗ trợ và tin cậy lẫn nhau trong mối quan hệ Trung Quốc-EU.
Phát biểu trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Áo Michael Spindelegger tại Vienna ngày 25/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác, hỗ trợ và tin cậy lẫn nhau trong việc phát triển các mối quan hệ Trung Quốc-Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã nhấn mạnh Trung Quốc và EU chia sẻ sự quan tâm chung trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế, biến đổi khí hậu, thương mại tự do, thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển và việc xử lý các vấn đề toàn cầu, coi đó là những cơ sở thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ quan hệ Trung Quốc-EU, đặc biệt trong bối cảnh những thách thức quốc tế ngày càng lớn như hiện nay.

Ông Dương Khiết Trì nói rằng Trung Quốc đặc biệt coi trọng phát triển đối tác chiến lược toàn diện với EU và mong muốn tham gia những nỗ lực chung với EU nhằm tăng cường đối tác trong các khía cạnh chính trị, kinh tế , văn hóa, và khoa học công nghệ...

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc và Áo còn đề cập đến một số vấn đề quốc tế, trong đó có vấn đề Triều Tiên, vấn đề hạt nhân của Iran.

Hai bên cho rằng các cường quốc cần tăng cường các cuộc thương lượng ngoại giao để giải quyết những bế tắc liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục