Trung Quốc nêu quan điểm về vấn đề Hong Kong, Macau và Đài Loan

Tại phiên khai mạc Nhân đại toàn quốc, lãnh đạo Trung Quốc khẳng định ủng hộ sự phát triển của Hong Kong, Macau và duy trì quan hệ phát triển với Đài Loan.
 
Trung Quốc nêu quan điểm về vấn đề Hong Kong, Macau và Đài Loan ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc báo cáo công tác trước quốc hội nước này. (Nguồn: Reuters)

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội - NPC) Trung Quốc khóa 12, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đọc báo cáo công tác của chính phủ, trong đó nhấn mạnh chính quyền trung ương Trung Quốc ủng hộ sự phát triển của các đặc khu hành chính Hong Kong và Macau, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Đại lục và hai khu vực trên.

Báo cáo nêu rõ Bắc Kinh sẽ kiên định thực hiện nguyên tắc "một đất nước, hai chế độ" và cả hai khu vực trên đều hưởng quyền tự trị cấp độ cao.

Báo cáo có đoạn: "Chúng tôi sẽ giành sự ủng hộ đầy đủ đối với ban lãnh đạo chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong và Macau, để họ quản lý khu vực của mình theo luật pháp, phát triển kinh tế, cải thiện mức sống của người dân, thúc đẩy dân chủ và xã hội hài hòa."

Báo cáo nhấn mạnh chính quyền Trung Quốc Đại lục hy vọng Hong Kong và Macau tiếp tục thể hiện vai trò đặc biệt trong công cuộc cải cách, mở cửa và hiện đại hóa đất nước.

Về vấn đề Đài Loan, ông Lý Khắc Cường nêu rõ Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối sự độc lập của hòn đảo này, đồng thời khẳng định tiếp tục duy trì quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình đúng hướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục